Đường dẫn truy cập

Ðộng đất ở miền tây Trung Quốc, ít nhất 400 người thiệt mạng


Thông tấn xã nhà nước Trung Quốc loan tin rằng ít nhất 400 người thiệt mạng trong một trận động đất mạnh tại miền tây nước này vào sáng sớm hôm nay.

Tin cho hay khoảng 8,000 người bị thương khi trận động đất mạnh 6,9 độ Ritcher và vài cơn hậu chấn xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, giáp với Tây Tạng.

Các giới chức trong khu vực cho biết mấy chục căn nhà và trường học trong huyện Ngọc Thụ của người Tây Tạng đã bị sập, và nhiều học sinh bị chôn vùi trong đống gạch vụn.

Các binh sĩ đã được huy động đến vùng này để trợ giúp cho các nỗ lực cứu hộ.

Một viên chỉ huy lực lượng cảnh sát tỉnh Thanh Hải nói với đài truyền hình trung ương Trung Quốc rằng họ thiếu trang thiết bị cần thiết để ứng phó với thiên tai này.

Cơ quan khảo cứu địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất mạnh này có tâm chấn nằm ở một nơi cách khu tự trị Cam Tư của người Tây Tạng 240 kilômét về hướng bắc, gần tỉnh Tứ Xuyên.

Một trận động đất 7,9 độ xảy ra ở Tứ Xuyên năm 2008, đã làm gần 90 ngàn người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG