Vợ của một nhà hoạt động Trung Quốc đã đóng cửa cơ quan từ thiện chuyên giúp những trẻ em bị bệnh AIDS, vì theo lời bà, những hành động sách nhiễu của các giới chức thuế vụ.
Bà Zeng Jinyan nói nhà cầm quyền đã tăng áp lực, đòi thanh tra thuế vụ nhiều lần cơ sở của bà, một cơ sở phối hợp để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh AIDS, và những trẻ mồ côi, nạn nhân dịch bệnh AIDS.
Bà Zeng là vợ của nhà hoạt động đang bị cầm tù Hồ Giai. Ông bị giam năm 2008 với bản án 3 năm rưỡi tù giam về tội “khích động lật đổ nhà nước“ sau khi ông tăng áp lực yêu cầu nhà cầm quyền đối phó công khai với bệnh AIDS.
Bà Zeng kêu gọi những người tình nguyện làm việc với tổ chức từ thiện của bà hãy tiếp tục hiệp lực để giúp những nạn nhân bệnh AIDS.
Các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ nói rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đã tăng cường áp lực đối với họ, sau khi nhà hoạt động dân chủ Lưu Hiểu Ba được chọn để tặng giải Nobel Hòa bình.
Trung Quốc liên tục đả kích quyết định trao giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba vì cho rằng làm như thế là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Trung Quốc: Một cơ quan giúp trẻ bị bệnh AIDS đóng cửa vì nhà nước quấy nhiễu

Đọc nhiều nhất
1