Đường dẫn truy cập

Cha của em bé thiệt mạng trong vụ đốt nhà ở Bờ Tây qua đời


Người Palestine cầu nguyện trước thi thể của ông Saed Dawabsheh, tại tang lễ của ông ở làng Duma, 8/8/2015.
Người Palestine cầu nguyện trước thi thể của ông Saed Dawabsheh, tại tang lễ của ông ở làng Duma, 8/8/2015.

Cha của em bé người Palestine thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom xăng vào nhà của họ hồi tuần trước đã qua đời ngày hôm nay vì thương tích.

Theo tố cáo, những người Do Thái cực đoan đã thực hiện vụ tấn công vào tảng sáng ngày 31 tháng 7, trong đó họ ném bom xăng vào phòng ngủ của nhà ông Saed Dawabsheh ở làng Duma.

Đám cháy giết chết đứa con trai một tuổi rưỡi của ông và làm cho ông cùng với vợ và một đứa con trai 4 tuổi bị thương nặng.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp, sau khi có tin ông Dawabsheh qua đời, nhóm chủ chiến Hamas hô hào cho một cuộc “đối đầu” với Israel.

Có tin cho biết hàng ngàn người tụ tập tại đám tang ông Dawabsheh chiều hôm nay trong lúc lính Israel đứng canh để ngăn ngừa bạo động.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi đôi bên hợp tác để duy trì tình trạng yên tĩnh.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả vụ đánh bom xăng đó là một hành vi khủng bố.

Một số phần tử cực đoan Do Thái đã bị câu lưu, nhưng chưa ai bị tố cáo có dính líu trực tiếp tới vụ tấn công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG