Đường dẫn truy cập

Chính phủ Việt Nam nhắm đến phục hồi, phát triển kinh tế từ 2022-2025


Hoạt động kinh tế Việt Nam giảm sút nhiều trong 2 năm đại dịch (2020, 2021).
Hoạt động kinh tế Việt Nam giảm sút nhiều trong 2 năm đại dịch (2020, 2021).

Chính phủ Việt Nam hôm 30/1 ban hành nghị quyết nhắm đến phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, báo Điện tử Chính phủ loan tin hôm 31/1 (tức 29 Tết).

Nghị quyết của chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đặt ra mục tiêu “phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng” sao cho có thể đạt tăng trưởng GDP bình quân từ 6,5-7%/năm trong giai đoạn 2021-2025, và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4% trong cùng giai đoạn.

Trong 2 năm 2022-2023, chính phủ sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; và cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực để tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế, theo nghị quyết.

Phần trọng tâm của nghị quyết là 5 nhóm giải pháp mà đứng đầu là tiếp tục mở cửa trở lại các ngành du lịch, hàng không, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, song đồng thời cũng đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Nhóm giải pháp thứ hai là bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, với một số động thái cụ thể gồm hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022, và một số chương trình cho vay ưu đãi dành cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, với tổng vốn lên đến hơn 40 nghìn tỷ đồng.

Các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi được nêu ra trong nhóm giải pháp thứ ba. Đứng đầu trong số các biện pháp là miễn, giảm nhiều loại thuế, phí, nổi bật là thuế giá trị gia tăng giảm xuống mức 8%. Bên cạnh đó là giảm 30% tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022-2023.

Hai nhóm giải pháp cuối cùng là “đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng” và “cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Một phần của nghị quyết đề cập đến việc chính phủ “tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp, người dân”.

Nghị quyết về phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian từ nay đến năm 2025 được đưa ra sau khi Việt Nam tăng trưởng chậm lại đáng kể vì đại dịch, chỉ đạt lần lượt là 2,58% và 2,91% trong các năm 2021 và 2020. Trước đại dịch, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng là 7,02% hồi năm 2019.

VOA Express

XS
SM
MD
LG