Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nhật Bản điều tra lời dọa giết nhắm vào đại sứ Mỹ


Từ trái sang, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, giữa, cùng chụp hình với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước khi bắt đầu bữa tối do ông Abe tổ chức tại nhà riêng ở Tokyo, 17/3/2015.
Từ trái sang, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, giữa, cùng chụp hình với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước khi bắt đầu bữa tối do ông Abe tổ chức tại nhà riêng ở Tokyo, 17/3/2015.

Cảnh sát Tokyo đang điều tra những lời dọa giết nhắm vào Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy và một nhà ngoại giao Mỹ khác, theo tin tức của những cơ quan truyền thông.

Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo nhận được những lời hăm dọa qua điện thoại vào tháng trước, theo báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản. Tờ báo này dẫn lời giới chức thành phố Tokyo hôm thứ Ba loan tin một người đàn ông nói tiếng Anh đã gọi vài cuộc gọi điện thoại.

Những lời hăm dọa cũng nhắm mục tiêu vào tổng lãnh sự Mỹ ở Okinawa, Alfred Magleby, theo tin của báo Yomiuri và truyền thông Mỹ loan tải hôm hôm thứ Tư.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Bộ nghiêm túc xem xét bất kỳ lời đe dọa nào và thực hiện mọi biện pháp khả dĩ để bảo vệ nhân viên của mình. Tuy nhiên bà Harf từ chối không nêu chi tiết cụ thể về những lời hăm dọa này cũng như những biện pháp họ thực hiện.

Tin tức về vụ hăm dọa diễn ra hai tuần sau khi đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Mark Lippert, bị một kẻ tấn công bằng dao trong một sự kiện ở Seoul.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng đang có mặt tại Nhật Bản trong chuyến công du ba ngày.

Nguồn: Reuters, CNN

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG