Đường dẫn truy cập

Những phần tử vũ trang nổ súng trên một cây cầu ở Cameroon


Theo dự liệu, Tổng thống Biya 78 tuổi, đã nắm quyền cai trị Cameroon từ năm 1982, sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ 7 năm
Theo dự liệu, Tổng thống Biya 78 tuổi, đã nắm quyền cai trị Cameroon từ năm 1982, sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ 7 năm

Giới hữu trách và những người mục kích ở Cameroon cho biết các phần tử vũ trang mặc quân phục và mang theo biểu ngữ đòi tổng thống lâu năm từ chức đã nổ súng trên một cây cầu chính ở Douala, thành phố thương mại lớn nhất nước.

Tin tức cho biết những người này phong tỏa cây cầu Wouri, nơi có nhiều xe cộ qua lại, và giao tranh với các lực lượng an ninh trong nhiều giờ đồng hồ hồi sáng hôm nay.

Hiện chưa rõ số người vũ trang là bao nhiêu. Có tin cho hay các lực lượng an ninh đã bắt giữ ít nhất 4 phần tử vũ trang, và một người khác đã từ trên cầu nhảy xuống sông.

Các giới chức an ninh nói rằng những người đó mang theo biểu ngữ nói rằng Tổng thống Paul Biya là “một kẻ độc tài” và phải rời khỏi chức vụ “với bất cứ giá nào”.

Vụ này xảy ra trong lúc chỉ còn 10 ngày là tới ngày bầu cử Tổng thống.

Theo dự liệu, Tổng thống Biya, 78 tuổi và đã nắm quyền cai trị Cameroon từ năm 1982, sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ 7 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG