Đường dẫn truy cập

Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu xét lại những sản phẩm Bangladesh


Quang cảnh thiệt hại vụ cháy nhà máy may mặc ở Bangladesh tháng trước.
Quang cảnh thiệt hại vụ cháy nhà máy may mặc ở Bangladesh tháng trước.
Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu nhanh chóng duyệt xét lại các ưu đãi thuế quan đối với nhiều sản phẩm nhập từ Bangladesh, tiếp theo vụ cháy xảy ra tại một xưởng sản xuất trong tháng qua làm ít nhất 110 người thiệt mạng.

12 nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại của họ trong một bức thư gởi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk.

Bức thư nói rằng vụ cháy tại xưởng sản xuất Tazreen Fashion là một báo động khác cho thấy điều kiện làm việc và quyền của công nhân Bangladesh cần phải được giải quyết. Bức thư cho biết thêm Bangladesh đường như “đi theo hướng ngược lại” dù có những lời hứa cải cách lao động.

Hầu hết các nhà lập pháp ký tên vào bức thư đều là thành viên của Ủy ban Tài chính Thuế vụ Hạ viện, trong đó có dân biểu Joe Crowley, sáng lập viên của nhóm dân biểu chuyên về Bangladesh.

Nhà máy Tazreen Fashion sản xuất áo quần cho những nhãn hiệu lớn của Hoa Kỳ và châu Âu, kể cả Walmart và Disney.

Các giới chức nói xưởng không có giấp phép an toàn về cháy có giá trị tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, và việc thiếu những lối thoát hiểm đã góp phần làm cho con số tử vong lên cao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG