Đường dẫn truy cập

Giới chức Afghanistan cam kết một cuộc bầu cử quốc hội công bằng


Các giới chức bầu cử Afghanistan cho biết họ có quyết tâm loại trừ nạn gian lận ra khỏi cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, ông Zakria Barakzai, hôm nay nói rằng ủy ban của ông đang ra sức để bảo đảm cho cuộc đầu phiếu vào tháng 9 được tự do và công bằng.

Ông nói thêm rằng ủy ban ông đã yêu cầu điều tra các viên chức bầu cử hàng đầu ở 4 tỉnh về những vụ vi phạm trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.

Việc ghi danh ứng cử đã bắt đầu trong ngày hôm nay.

Tuần trước, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bổ nhiệm ông Fazel Ahmed Manawi làm tân chủ tịch ủy ban bầu cử, sau khi vị chủ tịch trước đây đã từ chức vì có cáo giác gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử tổng thống.

Những hành vi bất hợp lệ tràn lan trong cuộc bầu cử đó đã khiến một ủy ban bầu cử khác do Liên hiệp quốc hậu thuẫn loại bỏ 1/3 số phiếu bỏ cho ông Karzai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG