Đường dẫn truy cập

Cựu thủ lĩnh số hai của Khmer Đỏ qua đời ở tuổi 93


Ông Nuon Chea tại tòa năm 2018.
Ông Nuon Chea tại tòa năm 2018.

Ông Nuon Chea, thủ lĩnh số hai của Khmer Đỏ, qua đời hôm 4/8 ở tuổi 93, Reuters đưa tin, dẫn lời một phát ngôn viên tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng bị cáo Nuon Chea, 93 tuổi, đã qua đời tối ngày 4/8/2019 tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer Soviet”, phát ngôn viên Neth Pheaktra của Tòa án Xét xử Khmer Đỏ ở Campuchia cho biết.

“Gia đình Nuon Chea đã được thông báo”.

Năm ngoái, cùng với cựu Chủ tịch Khieu Samphan gần 90 tuổi, ông Nuon Chea bị tòa án trên kết án tù chung thân vì phạm tội diệt chủng.

Cả hai bị cho là chịu trách nhiệm về việc giết chết gần hai triệu người bằng nhiều biện pháp, trong đó có bỏ đói, tra tấn, hay đơn thuần là vắt kiệt sức trong các trại lao động.

Những người khác đã bị giết trong các vụ hành quyết hàng loạt ở những nơi được gọi là "cánh đồng chết".

Thủ lĩnh số một của Khmer Đỏ, Pol Pot, qua đời năm 1998 ở tuổi 73, theo Reuters.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG