Đường dẫn truy cập

Các vụ giết tê giác lấy sừng ở Nam Phi giảm mạnh


Tê giác ở Nam Phi.
Tê giác ở Nam Phi.

Số các vụ giết tê giác lấy sừng ở Nam Phi giảm mạnh trong năm 2018, dù vẫn có hơn 750 con tê giác bị sát hại.

AFP dẫn lời chính phủ Nam Phi cho biết rằng năm ngoái, 769 con tê giác bị giết, giảm so với con số 1.028 con năm 2017.

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm con số tê giác bị săn trộm giảm xuống dưới 1.000 con.

Các nhà bảo tồn đang tìm cách vận động người dân ở châu Á, nhất là ở Việt Nam và Trung Quốc, không mua sừng tê giác để chữa bệnh vì không có tác dụng về sức khỏe.

Bộ Môi trường Nam Phi nói rằng có “tiến bộ đáng kể này” là nhờ sự tận tâm của các nhân viên ở thực địa, cũng như sự cải thiện trong nỗ lực hợp tác ở cả trong nước và quốc tế.

Theo AFP, năm ngoái, 365 nghi can săn trộm tê giác và 36 người buôn lậu sừng tê giác đã bị bắt ở Nam Phi, nhất là tại Công viên Quốc gia Kruger.

Tin cho hay, con số tê giác bị giết đã tăng mạnh trong một thập kỷ qua, từ 13 con năm 2007 lên tới đỉnh điểm là 1.215 con năm 2014.

Nam Phi là nơi có 80% số tê giác còn sót lại trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG