Đường dẫn truy cập

Tòa án Tối cao Miến Điện bác bỏ kiện tụng của phe đối lập


Tòa án Tối cao Miến Điện hôm nay đã bác bỏ vụ kiện của chính đảng của bà Aung San Suu Kyi nhằm tìm cách đảo lại luật cấm nhà tranh đấu cho dân chủ đang bị giam cầm này và các thủ lãnh đối lập khác tham gia cuộc bầu cử sắp tới tại nước này.

Ông Kyi Win, một luật sư của khôi nguyên giải Nobel Hòa bình đang bị giam cầm, cho biết tòa án từ chối vụ kiện với lời giải thích rằng tòa không có thẩm quyền để giải quyết một vụ như vậy.

Vụ kiện chủ yếu chỉ mang tính biểu trưng, bởi vì tòa án Miến Điện lúc nào cũng ủng hộ các chính sách của chính quyền quân nhân nước này, nhất là các vấn đề chính trị.

Một trong những quy định của luật pháp tại đây cấm bất cứ ai bị kết án làm đảng viên của một chính đảng, và buộc các đảng phái phải khai trừ các đảng viên bị kết án, hoặc sẽ bị mất quyền đăng ký hoạt động.

Bà Aung San Suu Kyi năm ngoái bị kết tội vi phạm quy định quản thúc tại gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG