Đường dẫn truy cập

Sư sãi Miến Điện biểu tình đòi trả tự do cho các tù nhân


Tù nhân được trả tự do từ trại giam Insein ở Yangon, ngày 12/10/2011 nhưng các tổ chức nhân quyền cho biết hơn 1.600 lương tâm vẫn còn bị giam giữ
Tù nhân được trả tự do từ trại giam Insein ở Yangon, ngày 12/10/2011 nhưng các tổ chức nhân quyền cho biết hơn 1.600 lương tâm vẫn còn bị giam giữ

Năm nhà sư Miến Điện đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi tại thành phố Mandalay, thu hút được sự ủng hộ của một đám đông lên đến hằng trăm người.

Cư dân thành phố cho biết các nhà sư tự giam mình trong một ngôi chùa ở trung tâm thành phố và lưu lại đó trong vài tiếng đồng hồ, dùng các biểu ngữ và loa phóng thanh lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Những người chứng kiến nói rằng sau đó các nhà sư đã chuyển tới một tu viện gần đó tiếp tục cuộc biểu tình với mấy trăm người đi bộ, đi xe đạp hay xe gắn máy theo sau.

Các biểu ngữ của các nhà sư này cũng đòi tự do và chấm dứt điều mà họ gọi là cuộc nội chiến chống lại các sắc dân thiểu số.

Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi một cuộc phóng thích tù nhân chính trị theo dự kiến đã không diễn ra.

Chính phủ bao gồm khoảng 200 tù nhân chính trị trong đợt ân xá tập thể vừa qua, nhưng các tổ chức nhân quyền cho biết trên 1.600 tù nhân lương tấm vẫn còn bị giam giữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG