Đường dẫn truy cập

Bom nổ giết chết 9 người ở Miến Điện đúng dịp đón năm mới


Bom nổ giết chết 9 người ở Miến Điện đúng dịp đón năm mới
Bom nổ giết chết 9 người ở Miến Điện đúng dịp đón năm mới

Các giới chức Miến Điện cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi ba quả bom phát nổ đúng dịp người dân đón năm mới ở thành phố chính Rangoon hôm nay.

Truyền hình nhà nước đưa tin con số người chết là 8 người, và 94 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra đúng dịp lễ hội té nước dọc hồ Kandawgyi.

Chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm ngay.

Trong những năm gần đây, Miến Điện thảng hoặc đã hứng chịu một số vụ đánh bom mà chính quyền quân nhân đổ lỗi cho các tổ chức chống chính phủ hoặc các phiến quân thiểu số đòi tự trị ở Miến Điện.

Các vụ nổ xảy ra hôm thứ Năm vào lúc Miến Điện đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Các cuộc tuyển cử này bị các nhà chỉ trích cho là một sự giả dối nhằm mục đích giúp quân đội tiếp tục nắm quyền.

Một phát ngôn viên cho chính phủ lưu vong miến Điện nói rằng nhiều nhóm vũ trang phản đối cuộc bầu cử mà chính quyền quân nhân hoạch định, và các vụ nổ là một sự cảnh báo về xung đột dân sự nếu các cuộc bầu cử vẫn tiếp tục.

Hôm thứ Tư, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Nam Á Kurt Campbell nói rằng Hoa Kỳ thất vọng vì Miến Điện từ chối đưa ra những thay đổi dân chủ trước cuộc bầu cử.

Ông Campbell nói rằng Hoa Kỳ đã truyền đạt các quan ngại này trực tiếp cho các nhà lãnh đạo Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG