Đường dẫn truy cập

Các Tư lệnh hồi hưu Anh chỉ trích việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng


Các viên tư lệnh hồi hưu của quân đội Anh nói rằng quyết định loại bỏ hàng không mẫu hạm chính của Hải quân Hoàng gia và chiến đấu cơ Harrier là “sai lầm về chiến lược và tài chánh”
Các viên tư lệnh hồi hưu của quân đội Anh nói rằng quyết định loại bỏ hàng không mẫu hạm chính của Hải quân Hoàng gia và chiến đấu cơ Harrier là “sai lầm về chiến lược và tài chánh”

Một nhóm các viên tư lệnh hồi hưu của quân đội Anh nói rằng những khoản cắt giảm chi tiêu quốc phòng mà chính phủ loan báo hồi tháng trước sẽ khiến cho quần đảo Falklands dễ bị Argentina tấn công.

Trong một lá thư đăng trên nhật báo Times ở London ngày hôm nay, các viên chỉ huy này kêu gọi chính phủ Anh đảo ngược quyết định loại bỏ hàng không mẫu hạm chính của Hải quân Hoàng gia và thôi sử dụng lực lượng chiến đấu cơ Harrier trong khuôn khổ của một nỗ lực tổng thể nhằm cắt giảm chi tiêu công.

Những khoản cắt giảm này là một phần của kế hoạch cắt giảm 8% chi phí quốc phòng được bao gồm trong các kế hoạch nhằm giải quyết nạn thâm hụt ngân sách.

Các viên tư lệnh này nói rằng quyết định loại bỏ chiến đấu cơ Harrier là “sai lầm về chiến lược và tài chánh”.

Họ nói thêm rằng qua việc loại bỏ hàng không mẫu hạm và các chiến đấu cơ này Anh quốc đang mời gọi Argentina gây ra cho nước Anh điều mà gọi là “quốc nhục”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG