Đường dẫn truy cập

200 người có thể đã chết vì đất chuồi tại Brazil


Các toán cấp cứu tại bang Rio de Janeiro của Brazil đang tìm kiếm chừng 200 người có thể đã chết sau vụ đất chuồi do mưa lớn xảy ra tại một khu ổ chuột trong thành phố Niteroi, chôn vùi chừng 60 căn nhà.

Các giới chức cho hay nhiều căn nhà trong khu ổ chuột này rất ọp ẹp vì được xây trên một bãi rác cũ, nơi mà rác rưởi đã đem về đây đổ từ nhiều năm.

Cho đến giờ này đã tìm được xác của 6 nạn nhân sau vụ đất chuồi hôm thứ Tư. 25 người đã được cứu sống.

Mưa như trút đạt mức kỷ lục kể từ chiều tối hôm thứ Hai đã gây lụt lội và đất chuồi làm chết người ở khắp bang này.

Nhiều vụ tử vong xảy ra tại các khu ổ chuột nơi nhà cửa được xây cất rất sơ sài. Con số người chết hiện nay là 153, và số tử vong này không bao gồm những nạn nhân mà người ta tin là đã bị chôn vùi trong vụ đất chuồi mới nhất.

Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán bão tố sẽ kéo dài sang đến thứ Sáu.

Gần 30 centimet nước mưa đã trút xuống thành phố Rio de Janeiro trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ.

Thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro đã khuyến nghị mọi người nên ở nhà, tránh ra đường, trong khi Thống đốc bang, ông Sergio Cabral vào thứ Tư kêu gọi 3 ngày để tang các nạn nhân.

Mưa lũ buộc hàng ngàn người phải bỏ nhà di tản.

Rio de Janeiro sẽ chủ trì cuộc tranh tài bóng đá World Cup năm 2014 và các cuộc tranh tài Thế Vận mùa Hè năm 2016.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG