Đường dẫn truy cập

4 người bị thương trong ‘chuyến bay địa ngục’ từ Sài Gòn


Một chiếc máy bay của hãng Air New Zealand. (Ảnh minh họa)
Một chiếc máy bay của hãng Air New Zealand. (Ảnh minh họa)

Ba thành viên phi hành đoàn cùng một hành khách đã bị thương khi chiếc máy bay của hãng Air New Zealand bay vào vùng nhiễu loạn không khí, và phải quay lại TP HCM.

Chiếc máy bay của hãng hàng không của New Zealand cất cánh lúc hơn 8 giờ sáng hôm 9/10, và sau khi bay khoảng 40 phút thì sự việc xảy ra.

Máy bay sau đó phải quay lại điểm xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất để những người bị thương được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Hiện chưa rõ trong số những nạn nhân bị thương có ai là công dân Việt Nam hay không.

Theo Radio New Zealand, các hành khách phải qua đêm ở TP HCM để chờ đợi đáp chuyến bay khác sáng hôm nay, 10/10.

Một nữ hành khách viết trên trang Facebook rằng đó là “chuyến bay địa ngục”.

Cô cho biết là mình vừa mới được trao cho khay thức ăn thì máy bay “vấp phải vùng nhiễu loạn không khí hết sức tệ hại,” rồi máy bay “rơi tự do và đồ ăn bay tung tóe ra sàn và cả người cô”, trong tiếng "la hét của mọi người".

Cô còn nói thêm rằng trước khi cất cánh, chuyến bay đã bị muộn hai tiếng đồng hồ do máy bay gặp sự cố về phanh.

New Zealand Herald dẫn lời một hành khách khác cho biết rằng chiếc máy bay đã rơi tự do khoảng 30 mét.

Một phát ngôn viên của Air New Zealand cho biết rằng bốn người trên chuyến bay NZ268 từ TP HCM đã bị thương nhẹ, và được chữa trị kịp thời.

Người phát ngôn này được dẫn lời ngỏ lời “cám ơn các hành khách vì sự kiên nhẫn”.

Phi công VN bị câu lưu ở Nhật vì mua hàng không trả tiền
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:02 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG