Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Tài chính Đức thăm Hy Lạp


Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ([phải) gặp Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras tại Athens, ngày 18/7/2013.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ([phải) gặp Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras tại Athens, ngày 18/7/2013.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã đến Hy Lạp vài giờ đồng hồ sau khi các nhà lập pháp Hy Lạp chấp thuận một đợt sa thải công nhân viên, và cắt giảm lương bổng ảnh hưởng tới hàng ngàn công chức.

Ông Wolfgang Schaeuble, nhân vật hàng đầu ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng của Châu Âu, đã tới Athens hôm nay.

Nhiều người Hy Lạp quy lỗi cho ông Schaeuble về tình cảnh khó khăn của họ từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ nần hồi năm 2009.

Quốc hội Hy Lạp thông qua các biện pháp cải cách triệt để với đa số 153 trên 140.

Đạo luật vừa thông qua ấn định kỳ hạn 8 tháng cho 25,000 công chức Hy Lạp phải tìm việc làm mới, nếu không sẽ bị sa thải.

Việc thông qua đạo luật cải cách cho phép Hy Lạp nhận 8,9 tỉ đôla tiền viện trợ cứu nguy của Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Cuộc tranh luận về kế hoạch cải cách đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, tuần hành và đình công xảy ra hầu như hàng ngày, kéo dài suốt một tuần lễ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG