Đường dẫn truy cập

Phúc trình của Cơ quan Điều tra Môi trường EIA về ngà voi


Báo cáo của Cơ quan điều tra môi trường

•Tanzania là nước cung cấp ngà voi bất hợp pháp lớn nhất.
•Tại Trung Quốc, ngà voi là biểu tượng về đẳng cấp, nhất là ngà voi đã chạm trổ, và là một mặt hàng đầu tư có giá trị vì sự quý hiếm. Trung Quốc cũng là nước nhập lậu ngà voi nhiều nhất.
•Số voi tại Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Khu bảo tồn Selous, ở đông nam Tanzania, đã sụt xuống 67% trong vòng chưa đầy 5 năm vì nạn săn bắt lậu để lấy ngà.

Nguồn: EIA, AP

XS
SM
MD
LG