Đường dẫn truy cập

320 người chết vì cúm ở Hong Kong


Hoạt động theo dõi thân nhiệt tại sân bay Hong Kong để ngăn chăn cúm lây lan (ảnh tư liệu, 4/2013)
Hoạt động theo dõi thân nhiệt tại sân bay Hong Kong để ngăn chăn cúm lây lan (ảnh tư liệu, 4/2013)

Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc đang chật vật chống đại dịch cúm gây ra hơn 320 trường hợp tử vong.

Những người nghi nhiễm virus đang vội vã đến các phòng cấp cứu.

Trung tâm Bảo vệ Sức khoẻ ở Hong Kong cho biết hiện có 456 trường hợp bị cúm, trong đó người già là nạn nhân phổ biến nhất.

Tại những nơi đông người qua lại, người ta dán các thông điệp nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa, như rửa tay để tránh lây lan virus.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG