Đường dẫn truy cập

Australia phản đối việc đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại


Australia cho biết nước này sẽ không ủng hộ một đề nghị trước Ủy ban Đánh bắt cá voi Quốc tế (IWC), cho phép đánh bắt cá voi với mục đích thương mại một cách hạn chế.

New Zealand đang thương thảo với Nhật Bản về một thỏa thuận dự kiến sẽ giảm số lượng cá voi bị giết hại trong các đợt săn bắt mỗi năm.

Nhưng Bộ trưởng Môi trường Australia Peter Garrett nói rằng sự thỏa hiệp này ‘vẫn có lỗ hổng’ và sẽ hợp pháp hóa việc đánh bắt cá voi cho mục đích thương mại.

IWC đã áp đặt lệnh cấm bắt cá voi vì mục đích thương mại hồi năm 1986.

Nhật Bản luôn tuyên bố rằng các vụ săn cá voi hàng năm chủ yếu là để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nhưng phần lớn thịt cá voi được bán tại các chợ thực phẩm và các nhà hàng.

Cựu Thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer, người đã chủ trì một nhóm làm việc của IWC, thảo luận với Nhật Bản và các nước đánh bắt cá voi khác, cho rằng gắn “một liên hệ tình cảm” vào một lệnh cấm không có hiệu lực là điều không ‘thực tế’.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG