Đường dẫn truy cập

Chương trình đưa người tỵ nạn đi nước khác của Úc bị đả kích


Các nhà hoạt động ủng hộ người tị nạn biểu tình phản đối ở Úc
Các nhà hoạt động ủng hộ người tị nạn biểu tình phản đối ở Úc

Chương trình của chính phủ Úc nhằm đưa hàng trăm người xin tỵ nạn, kể cả trẻ em, về Malaysia sẽ không được cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc HCR ủng hộ.

Ông Adrian Edwards, phát ngôn viên HCR đã chỉ trích chương trình trên hôm thứ Sáu, nói rằng chương trình này thiếu những bước an toàn cần thiết.

Ông Edwards đưa ra những quan ngại đặc biệt về trẻ em, nhiều em đã không có cha mẹ hoặc người lớn nào đi cùng.

Các nhóm nhân quyền và một số các nhà làm luật Úc cũng phản đối kế hoạch này, họ lý giải Malaysia là nước chưa bao giờ ký kết công ước về tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc và không cho phép những dân tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc chứng nhận được lập cư trên lãnh thổ của mình.

Mặt khác, ông Chris Bowen, Bộ trưởng Nhập Cư Úc thì lại bênh vực cho chương trình kể trên. Ông nói ông không muốn các trẻ em cứ leo đại lên tàu và cứ việc đi lậu tới đất Úc rồi sẽ được tỵ nạn.

Các giới chức loan báo thỏa thuận với Malaysia vào tháng trước nhưng thỏa thuận vẫn chưa được ký kết.

Đổi lại việc nhận 800 dân tỵ nạn hiện đang ở Úc, Malaysia sẽ gửi sang Úc 4.000 người tỵ nạn đã được chứng nhận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG