Đường dẫn truy cập

Các nước Châu Á được kêu gọi cùng nhau giải quyết thiên tai


Xác của các nạn nhân lũ lụt ở thàn phố Davao, miền nam Philippines, ngày 29/6/2011
Xác của các nạn nhân lũ lụt ở thàn phố Davao, miền nam Philippines, ngày 29/6/2011

Một cơ quan của Liên hiệp quốc nhấn mạnh các nước Châu Á phải cùng hợp tác để giảm thiểu tác động của tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt và thảm họa thiên tai đe dọa sự phục hồi kinh tế của khu vực.

Ông Nagesh Kumar, Phó giám đốc Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hiệp quốc phụ trách khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, hôm nay đưa ra khuyến cáo với các đoàn đại biểu đến từ 31 nước Châu Á tại phiên khai mạc hội nghị 3 ngày ở Bangkok.

Cơ quan này công bố phúc trình cho thấy từ năm 1980 đến năm 2009, Châu Á chiếm 85% các trường hợp tử vong và 38% thiệt hại kinh tế do thảm họa gây ra.

Bản báo cáo cũng lưu ý rằng Châu Á có tỷ lệ dân tập trung sinh sống tại các khu vực dễ bị động đất, núi lửa, và sóng thần cao nhất.

Ông Kumar cho biết thảm họa thiên tai đã tác động đến khả năng phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khả năng đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của khu vực.

Vẫn theo lời ông Kumar, thảm họa thiên tai trong năm ngoái góp phần làm giá cả lương thực tăng nhanh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG