Đường dẫn truy cập

Nhật: Anh sẽ kém hấp dẫn nếu ra khỏi EU


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫy chào trước khi lên đường đi Châu Âu, và Nga.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫy chào trước khi lên đường đi Châu Âu, và Nga.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khuyến cáo việc Anh rời khỏi Liên hiệp Châu Âu sẽ tác động tiêu cực tới các nguồn đầu tư của Nhật tại Anh.

Lên tiếng hôm nay tại cuộc họp báo với Thủ tướng Anh David Cameron tại London, ông Abe nhấn mạnh ‘Một cuộc biểu quyết tách ra khỏi EU sẽ khiến cho Anh trở thành đích đến kém hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư Nhật Bản.’

Thủ tướng Abe cho biết hiện có khoảng 1000 công ty Nhật hoạt động tại Anh, thuê mướn 140.000 nhân công. Ông Abe nói thêm rằng nhiều doanh nghiệp Nhật đặt trụ sở tại Anh ‘chính là vì Anh là cửa ngõ vào EU.’

Ông Abe nói ‘Anh tiếp tục lưu lại trong khối EU vững mạnh sẽ tốt hơn cho thế giới. Chúng tôi muốn thấy Anh và Châu Âu tiếp tục giữ vai trò đầy ảnh hưởng trên sân khấu thế giới, đóng góp cho nền hòa bình và ổn định dựa trên luật lệ kể cả tại khu vực Châu Á.’

Thủ tướng Cameron loan báo Anh hưởng lợi từ các nguồn đầu tư Nhật Bản với tổng trị giá lên tới khoảng 55 tỷ đô la.

Cử tri Anh vào ngày 23/6 tới đây sẽ quyết định xem nước của họ có nên rời khỏi Liên hiệp Châu Âu gồm 28 thành viên hay không. Cuộc trưng cầu dân ý này do Thủ tướng mở ra.

Các nhà phân tích cho rằng nếu Anh ra khỏi EU, sẽ dẫn tới biến động về ngoại tệ, chứng khoán, và thị trường trái phiếu, cũng như đề ra những câu hỏi về số phận của nền kinh tế Anh.

Nhật: Anh sẽ kém hấp dẫn nếu ra khỏi EU
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:13 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG