Đường dẫn truy cập

Ấn Độ thông qua chương trình bảo đảm an toàn lương thực


Theo Liên Hiệp Quốc, tình trạng suy dinh dưỡng ở Ấn Độ còn phổ biến hơn cả vùng Hạ Sahara của châu Phi.
Theo Liên Hiệp Quốc, tình trạng suy dinh dưỡng ở Ấn Độ còn phổ biến hơn cả vùng Hạ Sahara của châu Phi.
Chính phủ Ấn Độ đã thông qua một chương trình phúc lợi lớn về lương thực, giúp bảo đảm an toàn lương thực cho tầng lớp nghèo khó của nước này.

Chính phủ hôm qua đã vượt mặt Quốc hội khi sử dụng một lệnh hành pháp để thực thi kế hoạch trị giá nhiều tỷ đôla nhằm cung cấp lương thực cho gần 70% dân số Ấn Độ.

Tổng thống Pranab Mukherjee dự kiến sẽ ký pháp lệnh gọi là Dự luật An toàn Lương thực Quốc gia. Dự luật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức nhưng rốt cuộc vẫn phải được Quốc hội thông qua.

Các nhà phân tích nói rằng chương trình này được đề ra để gia tăng tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Quốc đại cầm quyền trước các cuộc bầu cử vào năm tới.

Các đảng đối lập khắp Ấn Độ đã đặt câu hỏi về việc vội vã thực thi chương trình mà đáng lẽ ra phải được mang ra thảo luận tại phiên họp sắp tới tại Quốc hội.

Theo Liên Hiệp Quốc, tình trạng suy dinh dưỡng ở Ấn Độ còn phổ biến hơn cả vùng Hạ Sahara của châu Phi.

UNICEF nói rằng một trong 3 trẻ em ở Ấn Độ bị suy dinh dưỡng và gần một nửa số ca tử vong ở trẻ em là do suy dinh dưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG