Đường dẫn truy cập

Ông Karzai đề nghị Ả Rập Xê Út hỗ trợ cho hòa đàm với Taliban


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang trên đường tới Ả Rập Xê-út để đề nghị Quốc vương Abdullah hỗ trợ vào lúc ông tìm cách hướng tới phe Taliban.

Ông Karzai dự kiến sẽ thảo luận với Quốc vương Saudi ngày hôm nay về kế hoạch hòa giải của ông, vốn nhắm tới việc thuyết phục các chiến binh Taliban thay đổi.

Ả Rập Xê-út là một trong số ít nước công nhận chế độ Taliban ở Afghanistan trước khi phe này bị lật đổ vào năm 2001.

Tổng thống Karzai trước đó nói rằng vai trò của Ả Rập Xê-út vô cùng quan trọng đối với Afghanistan, và hồi tuần trước trong khi phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở London ông đã kêu gọi Ả Rập Xê-út giúp đỡ.

Ông Karzai cũng nói rằng ông dự kiến sẽ triệu tập một “đại hội đồng” các tộc trưởng, trong vài tuần tới trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình hàn gắn với phe Taliban và các phần tử chủ chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG