Đường dẫn truy cập

NATO không kích gây tử vong 13 thường dân Afghanistan


Thành viên nhóm chủ chiến Haqqani ở Afghanistan
Thành viên nhóm chủ chiến Haqqani ở Afghanistan

Các giới chức Afghanistan cho biết một cuộc không kích của NATO đã làm thiệt mạng ít nhất 13 thường dân tại tỉnh Khost thuộc miền Đông hôm thứ Ba.

Hôm thứ Năm, NATO cũng thừa nhận một cuộc không kích tại quận Shamul hạ được ít nhất 4 quân chủ chiến Haqqani có liên hệ tới Taliban, nhưng cũng gây tử vong cho thường dân.

Một phát ngôn viên nói rằng vào thời điểm không kích, lực lượng liên hiệp đã không nhận ra là quân chủ chiến Haqqani cũng trà trộn vào với các thành viên gia đình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Liên quân cho hay lực lượng của họ đã chạm súng với quân chủ chiến trước khi gọi không quân yểm trợ.

Việc giết lầm thường dân của các lực lượng do NATO dẫn đầu là nguyên do chính gây căng thẳng giữa chính phủ Afghanistan và những nước phương tây hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh quốc tế.

Trong khi đó, một vụ nổ bom gài bên đường đã giết chết 8 viên cảnh sát Afghanistan tại tỉnh Jawzjan thuộc miền Bắc.

Cảnh sát trưởng địa phương nói với các ký giả rằng các cảnh sát viên này đang di chuyển qua quận Fayz Abad hôm thứ Năm thì xe của họ đụng phải bom gài bên đường.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG