Đường dẫn truy cập

4 kỹ sư Ai Cập bị bắt cóc tại Iraq


Các giới chức tại Iraq cho hay những người mang súng đã bắt cóc 4 kỹ sư Ai Cập đang làm việc cho một công ty điện thoại.

Một người phát ngôn của bộ nội vụ Iraq cho biết 4 người vừa kể đã bị bắt hồi sớm hôm nay gần quận Mansour của Baghdad.

Những người này làm việc cho Iraqna, một chi nhánh của công ty viễn thông Orascom của Ai Cập, điều hành mạng lưới điện thoại di động tại Baghdad và trung bộ Iraq. Những kẻ bắt cóc chưa đưa ra yêu sách nào.

Trong một diễn biến khác, một nhóm hồi giáo thứ nhì đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc ký giả người Ý Giuliana Sgrena và doạ giết bà này nếu Italia không rút quân ra khỏi Iraq.

Một nhóm trước đây không được biết tới, tự xưng là Tổ Chức Jihad tại các nước thuộc Mesopotomia đã đăng lời đe dọa trên mạng Internet. Tính xác thức của thông báo chưa được kiểm chứng.

Một nhóm khác sử dụng một danh xưng tương tự -- Tổ chức Hồi giáo Jihad cho biết đã bắt cóc ký giả người Ý hôm thứ sáu sau khi bà này đi thăm một ngôi đền hồi giáo ở Baghdad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG