Đường dẫn truy cập

Iran không chịu đình chỉ việc tinh chế Uranium


Iran đã từ chối không chịu đình chỉ kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân có khả năng sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy một kế hoạch thay thế do Âu châu đề nghị.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Iran, ông Hamid Reza Asefi hôm nay tuyên bố rằng trong bất cứ tình huống nào Iran cũng không từ bỏ kế hoạch xây dựng một lò phản ứng nước nặng.

Lời tuyên bố vừa kể được đưa ra trong lúc một số quốc gia thuộc Liên hiệp Âu châu và Iran tiến hành một loạt các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Các giới chức của Liên hiệp Âu châu đã tìm cách thuyết phục Iran từ bỏ chương trình tinh luyện uranium để đổi lấy những biện pháp khích lệ về mặt kinh tế và sự trợ giúp cho việc có được một lò phản ứng nước nhẹ, là loại lò phản ứng chỉ được dùng để sản xuất năng lượng.

Hoa kỳ tố cáo là Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran cực lực bác bỏ tố cáo đó và nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ dùng vào việc sản xuất điện năng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG