Đường dẫn truy cập

FED cắt giảm lãi suất 0,25%


Các giới chức Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ đã cắt lãi suất thêm 0,25% xuống còn 4,5 %, sau khi cân nhắc giữa nguy cơ kinh tế bị suy sụp và khả năng lạm phát gia tăng.

Ngân Hàng Trung Ương đã quyết định cắt lãi suất sau khi thị trường địa ốc và tín dụng của Hoa Kỳ vẫn còn nhiều khó khăn.

Cắt lãi suất là biện pháp có thể giúp tăng trưởng kinh tế vì các doanh nghiệp vay tiền để mở rộng hoạt động sẽ được vay với lãi suất thấp.

Một phúc trình của Bộ Thương Mại công bố trước khi Ngân Hàng Trung Ương hạ lãi suất, đã ghi nhận rằng kinh tế tăng trưởng đôi chút trong quí 3. Tuy nhiên, Ngân Hàng Trung Ương nói rằng không bao lâu nữa tăng trưởng kinh tế có thể sẽ bị chậm lại.

Ngân Hàng Trung Ương cũng nói rằng giá nhiên liệu tăng có thể dẫn đến lạm phát. Cảnh báo được đưa ra khi giá dầu trên thị trường New York đã tăng lên mức kỷ lục mới là 94 đô la một thùng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG