Đường dẫn truy cập

Công ty điện lực Việt Nam dự định đầu tư 13,7 tỷ đôla xây dựng 12 nhà máy điện. - 2004-12-16


Công ty điện lực Việt Nam dự định đầu tư khoảng 13,7 tỷ đôla để xây dựng 12 nhà máy điện và gần 9 ngàn kilomet đường dây tải điện từ năm 2005 đến năm 2010 để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.

Trong một phát biểu hãng tin Reuters ghi nhận được hôm thứ năm, tổng giám đốc công ty thừa nhận đây là một thử thách cho Điện lực Việt Nam. Công ty đang đi tìm những nguồn đầu tư vì hiện công ty chỉ có đủ khả năng góp 30% vào số vốn qua tiền bán điện.

Công ty đã cố gắng thuyết phục chính phủ tăng giá điện lên 40% để gầy vốn cho các nhà máy mới, nhưng đề nghị này đã bị giới tiêu thụ và các cơ sở kinh doanh cực lực chống đối.

Thủ tướng Việt Nam đã ra lệnh cho công ty giữ nguyên giá trước tình hình giá dầu thế giới đang tăng để bảo đảm tăng trưởng kinh tế không bị gián đoạn.

Điện lực Việt Nam có hơn 70 ngàn nhân viên với thu nhập hàng năm là 7,14 tỷ đôla, và đóng góp 780 triệu đôla cho ngân sách quốc gia trong thời kỳ từ 2000 đến 2004.

Sự gia tăng số cơ sở kinh doanh tư nhân và lợi tức cao đã khiến nhu cầu về điện tăng khoảng 15% mỗi năm.

Điện lực Việt Nam có công suất 11,280 megawatt và sản xuất 95% tổng sản lượng toàn quốc. Công ty từng cho biết dự định tư nhân hóa gần một nửa trong số 20 nhà máy điện chính để gây quỹ tăng thêm sản lượng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG