Đường dẫn truy cập

Một kiều dân Hà Lan bị bắt về các tội phạm chiến tranh và diệt chủng. - 2004-12-07


Các công tố viên ở Hà Lan cho biết một kiều dân Hà Lan đã bị bắt về các tội phạm chiến tranh và diệt chủng sau khi bị tố giác đã cung cấp cho cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein các nguyên liệu để chế tạo vũ khí hóa học.

Các công tố viên này nói rằng người đàn ông 62 tuổi đó, không được nêu rõ danh tánh, đã bị bắt trong tuần này.

Người ta tình nghi ông này đã cung cấp hằng ngàn tấn nguyên liệu để chế tạo vũ khí hóa học cho chế độ Saddam trong thời gian giữa năm 1984 đến năm 1998.

Nhà chức tránh cho biết các nguyên liệu loại đó đã được dùng để tấn công bằng vũ khí hóa học năm 1988 nhắm vào thị trấn Halabja của người Kurd, nơi khoảng 5000 thường dân đã bị sát hại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG