Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Việt Nam tịch thu gần 7,3 tấn dã thú định đem sang bán tại Trung Quốc. - 2004-12-06


Cảnh sát công an tại Việt Nam đã tịch thu gần 7,3 tấn dã thú định đem sang bán tại Trung Quốc.

Bản tin của AFP đánh đi từ Hà Nội ghi nhận lời một viên chức sở kiểm lâm tỉnh Ninh Bình hôm thứ hai cho biết các loại dã thú tịch thu được tại tỉnh này gồm nhiều loại thú có nguy cơ tuyệt chủng như tê tê, rắn, rùa, mèo rừng và cá sấu. Viên chức này không cho biết các con thú bị tịch thu còn sống hay đã chết.

Theo báo Công An, các con thú được giấu giữa các bao cá khô trên 2 chiếc xe tải.

Hai viên tài xế bị bắt nói rằng họ đã được trả tiền để chở thú từ trung bộ Việt Nam lên tỉnh Quảng Ninh nằm giáp ranh Trung Quốc.

Mặt khác, công an tại Hà Nội cũng tịch thu đuợc 730 kilogram ngà voi, là số lượng ngà voi chở lậu lớn nhất đã phát hiện đuợc trong nước.

Báo Thanh Niên cho hay ngà voi xẻ từng khúc được giấu trong 40 bao cá khô tại một nhà kho của công ty xuất nhập khẩu Đức Minh.

Vẫn theo báo này, công an đã tống trát bắt vợ chồng giám đốc công ty này, bị nghi là nằm trong một đường dây quốc tế buôn lậu ngà voi từ châu Phi qua Trung Quốc và Hong Kong qua ngả Việt Nam.

Số ngà voi tịch thu trị giá khoảng 463 ngàn đôla.

Việt Nam chỉ còn từ 70 đến 100 con voi rừng, so với con số từ 1500 đến 1600 con vào lúc kết thúc chiến tranh năm 1975.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG