Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ cấp ngân khoản 155 ngàn đôla viện trợ cho Việt Nam giúp chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. - 2004-12-02


Chính phủ Hoa Kỳ đã cấp một ngân khoản 155 ngàn đôla viện trợ cho Việt Nam giúp chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Theo bản tin của hãng AP, bà Kelly Ryan, thuộc cơ quan đặc trách về dân số tỵ nạn và di cư của bộ ngoại giao Hoa Kỳ, cơ quan tổ chức quốc tế di trú, còn gọi tắt là IOM, sẽ dành ngân khoản này cho tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao nhận thức phòng chống nạn buôn người,ø chăm sóc và dậy nghề cho các nạn nhân đã trở về nhà.

Chưa biết được con số ước lượng các phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị buôn bán, nhưng ông Andrew Bruce, giám đốc phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết IOM dự trù sẽ thực hiện một cuộc nghiên cứu cơ bản tại Quảng Ninh trong 18 tháng khai triển dự án.

Hiện Hoa Kỳ đang đóng góp khoảng 750 ngàn đôla để phòng chống nạn buôn người tại Việt Nam, một vấn đề cũng xảy ra tại các tỉnh phía nam dọc theo biên giới Kampuchia

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG