Đường dẫn truy cập

Các tổ chức chính trị lớn tại Iraq kêu gọi chính phủ lâm thời hoãn cuộc bầu cử. - 2004-11-27


Các tổ chức chính trị lớn tại Iraq kêu gọi chính phủ lâm thời nên hoãn lại cuộc bầu cử toàn quốc, dự trù vào ngày 30 tháng giêng, vì các vụ bạo động vẫn còn tiếp diễn.

Hôm thứ Sáu, có ít nhất 15 tổ chức, phần lớn là tổ chức người Hồi giáo Sunni và người Kurd, nói rằng có lẽ cần phải dời lại đến 6 tháng.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi có một buổi họp tại căn nhà của ông Adnan Pachachi ở Baghdad, ông Pachachi là một nhà chính trị Hồi giáo Sunni có những quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ.

Trước đó, Tổng Thống Bush của Hoa Kỳ nói rằng ông hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra đúng lịch trình.

Trong ngày thứ sáu, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiếp tục lục soát các căn nhà ở Fallujah để tìm kiếm vũ khí của quân nổi dậy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG