Đường dẫn truy cập

Tổng thống  Bush đề cử cố vấn tòa Bạch Ốc Alberto Gonzales kế nhiệm  ông John Ashcroft. - 2004-11-11


Tổng thống Bush đã đề cử cố vấn tòa Bạch Ốc Alberto Gonzales để kế nhiệm ông John Ashcroft trong chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ.

Trong một nghi lễ tại tòa Bạch Ốc chiều thứ tư , tổng thống đã ca ngợi ông Gonzales về “ trí tuệ sắc bén và khả năng phán đoán lành mạnh của ông “ trong việc hình thành các chính sách của chính phủ, nhất là cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Bush cũng đã ca ngợi ông Ashcroft là một công bộc xuất sắc, nhất là trong công trình chống khủng bố và chống khiêu dâm trên mạng lưới internet.

Nếu được thượng viện chấp thuận, áng Gonzales sẽ là người Mỹ đầu tiên gốc gác từ một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha được giao phó cho chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp, tức là chức vụ cầm đầu ngành thực thi công lực của quốc gia.

Ông Gonzales được coi là một nhân vật bảo thủ trung dung. Ra đời tại Texas, ông còn là một nguời thân cận của tổng thống Bush từ rất lâu.

Tòa Bạch Ốc đã loan báo việc từ chức của cả ông Ashcroft lẫn bộ trưởng Thương Mại Donald Evans vào tối thứ ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG