Đường dẫn truy cập

Các phần tử Hồi Giáo tranh đấu tại Afghanistan cho phép 2 trong số 3 con tin liên lạc với gia đình.  - 2004-11-09


Các phần tử Hồi Giáo tranh đấu tại Afghanistan đang bắt ba nhân viên của Liên Hiệp Quốc làm con tin đã cho phép hai trong số ba con tin liên lạc với gia đình.

Gia đình của con tin người Philippines Angelito Nayan hôm nay đã kêu gọi những người bắt cóc trả tự do cho ông ta trong khi thân nhân của một phụ nữ quê ở Kosovo, bà Shqibe Habibi, nói rằng bà đã gọi điện cho gia đình ngày hôm qua, nói rằng bà được bình an.

Hai con tin vừa kể cùng với một phụ nữ người Ireland đã bị bắt làm con tin trong gần hai tuần lễ nay bởi tổ chức Jaish-e-Muslimeen tức là Đạo Quân Hồi Giáo, đã đưa ra kỳ hạn chót để giết họ nhưng đã hoãn lại nhiều lần.

Tin cho hay các nhà thương thuyết Afghanistan đã liên lạc với những kẻ bắt cóc đang đòi phóng thích 26 tù nhân mà một số có thể đang bị giam trong các nhà tù của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chính phủ Kabul và Liên Hiệp Quốc đã không chịu xác nhận là có thương thuyết với những kẻ bắt cóc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG