Đường dẫn truy cập

Các nhà lãnh đạo thế giới bầy tỏ phản ứng về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. - 2004-11-03


Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cho biết họ trông đợi hợp tác với bất cứ người nào thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gay go tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nhật Bản ông Junichiro Koizumi nói rằng ông chắc chắn là nước ông sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Alexander Downer của Australia tuyên bố ông trông đợi xây dựng thêm các quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ trong 4 năm sắp tới.

Thủ tướng lâm thời Iraq, ông Iyad Allawi cho biết nước ông sẽ duy trì các quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ, cho dù ai thắng cử.

Một người phát ngôn của ông Yasser Arafat nói rằng ông hy vọng tổng thống Bush nếu đắc cử sẽ theo một chính sách mới trong việc đối phó với vùng Trung Đông.

Ông Bush và chính phủ của ông đã từ chối không giao dịch với ông Arafat trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngoại trưởng Israel ông Silvan Shalom cho rằng xét về mặt hỗ trợ cho Israel thì không có sự khác biệt đáng kể giữa ông Bush và nghị sĩ John Kerry.

Tại Châu Âu, các giới chức Pháp và Đức nói rằng cuộc bầu cử là một cơ hội tốt đẹp để phục hồi các quan hệ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ sau những bất đồng quan điểm về vấn đề Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG