Đường dẫn truy cập

Anh Quốc chấp thuận yêu cầu gởi quân của Hoa Kỳ. - 2004-10-21


Chính phủ Anh đồng ý với yêu cầu của Hoa Kỳ về chuyện tái bố trí 850 binh sĩ Anh tới những vùng nhiều rối ren ở trung bộ Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon tuyên bố trước Hạ Viện Anh hôm nay rằng có thể biện minh cho việc chấp thuận yêu cầu của Hoa Kỳ, và mức độ rủi ro mà binh sĩ Anh phải đương đầu là điều có thể chấp nhận được.

Hồi đầu tháng này, các tư lệnh quân sự của Mỹ đã yêu cầu Anh gửi một đơn vị đang trú đóng tại nam bộ Iraq tới một vùng do Hoa Kỳ kiểm soát ở phía bắc.

Lời yêu cầu của Hoa Kỳ đã gây ra nhiều tranh cãi tại London, trong đó vài nhà lập pháp Anh cho đây là một cử chỉ có tính cách chính trị nhằm giúp viễn ảnh tái đắc cử của Tổng Thống Bush, thế nhưng chính phủ Anh đã bác bỏ luận điệu này.

Hôm thứ Tư, Thủ Tướng Tony Blair cho rằng việc tái bố trí này là cần thiết để cải thiện tình hình an ninh trước khi diễn ra các cuộc bầu cử vào tháng Giêng này tại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG