Đường dẫn truy cập

Iran sẽ không từ bỏ hoạt động nâng cấp chất uranium theo đề nghị của các quốc gia Âu Châu. - 2004-10-17


Một viên chức cao cấp Iran nói rằng Iran sẽ không từ bỏ hoạt động nâng cấp chất uranium, theo đề nghị của các quốc gia Âu Châu như một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của Teheran.

Ông Hossein Mousavian, một viên chức Iran cao cấp tham dự vào các cuộc thương nghị về vấn đề hạt nhân, nói với đài truyền hình quốc gia Iran rằng Iran sẽ không chấp nhận bất cứ kế hoạch nào đòi Iran từ bỏ điều mà ông gọi là quyền hợp pháp của Iran, nâng cấp chất uranium để làm nhiên liệu. Tuy nhiên ông nói rằng Iran sẽ xem xét các biện pháp xây dựng lòng tin khác.

Một đề nghị của các nước Âu Châu đưa ra yêu cầu Iran từ bỏ hoạt động nâng cấp chất uranium để đổi lại sẽ được trợ giúp trong lãnh vực công nghệ và kinh tế.

Iran bác bỏ các cáo buộc của Mỹ là Iran đang tìm cách sản xuất võ khí hạt nhân. Nâng cấp chất uranium là giai đoạn chủ yếu trong tiến trình phát triển võ khí hạt nhân, nhưng chất liệu này cũng có thể được dùng để sản xuất năng lượng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG