Đường dẫn truy cập

Một nhóm tranh đấu Iraq nhận đã bắt cóc 2 phụ nữ Indonesia. - 2004-10-02


Một nhóm tranh đấu Iraq nhận đã bắt cóc 2 phụ nữ Indonesia nói rằng họ sẽ phóng thích những phụ nữ này nếu chính phủ Jakarta trả tự do cho một giáo sĩ Hồi giáo bị cầm tù về tội khủng bố.

Trong một tuyên bố được đài truyền hình al Zazeira truyền đi, tổ chức Đạo quân Hồi giáo tại Iraq nói rằng chính phủ Indonesia đã bắt ông Abu Bakar Bashir theo yêu cầu của Australia.

Tổ chức này đề nghị trả lại tự do cho những con tin người Indonesia với điều kiện ông Bashir phải được phóng thích. Giáo sĩ vừa kể bị cáo buộc là lãnh đạo tinh thần của tổ chức Jemiah Islamiya có liên hệ với mạng lưới al Qaida.

Ông này cũng bị nghi là có liên hệ tới những vụ đánh bom trên đảo Bali 2 năm trước đây giết hại hơn 200 người. Ông Bashir đã phủ nhận những cáo buộc vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG