Chính phủ Nga đã bán cổ phần trong đại công ty dầu khí Lukoil cho hãng sản xuất dầu ConocoPhillips của Hoa Kỳ.
Trong cuộc đấu thầu tại Matxcơva ngày hôm nay, công ty dầu khí của Hoa Kỳ đã trả gần 2 tỷ đôla để mua 7,6 cổ phần trong công ty dầu khí lớn thứ nhì của Nga.
Đây là thương vụ lớn nhất trong lịch sử tư nhân hóa của Nga.Chính phủ Nga đã chấp thuận việc bán cổ phần công ty Lukoil hồi tháng 7 sau khi tổng thống Vladimir Putin gặp các đại diện của công ty ConocoPhillips.
Ông Putin nói rằng ông muốn tích cực phát triển quan hệ giữa các cơ sở kinh doanh Mỹ và Nga, nhất là trong khu vực năng lượng.
Công ty Lukoil có trụ sở ở Matxcơva được ước tính có trữ lượng dầu khí lớn thứ nhì trên thế giới. Nga là nước xuất khẩu dầu đứng thứ nhì sau Ả Rập Saudi.