Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush lên tiếng bênh vực cho quyết định tiến hành cuộc chiến tranh Iraq. - 2004-09-21


Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã lên tiếng bênh vực cho quyết định của ông tiến hành chiến tranh Iraq, giữa lúc đối thủ chính trị của ông, Thượng Nghị Sĩ John Kerry thuộc đảng Dân Chủ, lên án chính phủ của Tổng Thống Bush về một loạt các quyết định, mà theo lời ông Kerry, đã mang thảm họa đến cho đất nước này.

Tại một cuộc tuần hành vận động tranh cử tại bang New Hampshire hôm nay, Tổng Thống Bush nói ông hoàn toàn bất đồng ý kiến với phát biểu của ông Kerry, nói rằng tình hình tại Hoa Kỳ đã trở nên kém an ninh hơn, từ sau cuộc tiến quân vào Iraq.

Tổng Thống Bush đưa ra những lời phản bác vừa kể, vài tiếng đồng hồ sau khi Thượng Nghị Sĩ Kerry tố cáo chính phủ của Tổng Thống Bush là cao ngạo và thiếu khả năng liên quan tới vấn đề Iraq.

Trong một bài diễn văn đọc tại Đại Học New York, ông Kerry nói rằng Tổng Thống Bush đã không nói sự thực cho dân chúng Hoa Kỳ biết về lý do vì sao ông tiến quân vào Iraq, và về hiện tình của cuộc chiến tại nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG