Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng ngoại giao Hoshiyar Zebari: Iraq sẽ không thỏa mãn yêu sách của những kẻ bắt cóc. - 2004-09-19


Bộ trưởng ngoại giao Iraq cho biết nước ông đang làm những gì cần thiết để hai người Mỹ và một người quốc tịch Anh bị bắt làm con tin tại Baghdad hôm thứ năm được phóng thích, nhưng nói rằng chính phủ ông sẽ không thoả mãn các yêu sách của những kẻ bắt cóc.

Phát biểu của ông Hoshiyar Zebari được đưa ra trên đài truyền hình Anh 24 tiếng đồng hồ sau khi một đài truyền hình Ả Rập chiếu cảnh những tay súng đang cầm giữ 3 con người tây phương bị bịt mắt. Các phần tử nổi loạn đe dọa sẽ giết những người bị bắt trong vòng 2 ngày nếu Hoa Kỳ không phóng thích các nữ tù nhân Iraq.

Một cuốn băng video khác phát hình hôm qua cho thấy các phần tử chủ chiến đe dọa sẽ giết 10 nhân viên của một công ty Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt cóc trong vòng 3 ngày nếu công ty chủ quản không chịu ngưng hoạt động tại Iraq.

Trong khi đó, 3 người đàn ông Lebanon và viên tài xế người Iraq đã mất tích hồi khuya thứ sáu trên đường đi từ Baghdad đến Fallujah.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG