Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Indonesia bố trí thêm nhiều nhân viên an ninh chung quanh các phái bộ ngoại giao ở Jakarta. - 2004-09-10


Cảnh sát Indonesia đã bố trí thêm nhiều nhân viên an ninh chung quanh một số phái bộ ngoại giao ở thủ đô Jakarta sau khi một vụ đánh bom xảy ra bên ngoài Sứ quán Australia sát hại 9 người và làm 180 người khác bị thương.

Các giới chức nói rằng không có đe dọa cụ thể mới nào nhưng hođã bố trí thêm nhân viên bảo vệ các sứ quán Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia.

Thủ Tướng Australia, ông John Howard nói rằng rất có thể xảy ra thêm một cuộc tấn công khủng bố nữa tại Jakarta. Ông cũng nói rằng vụ đánh bom vừa rồi là do nhóm Jemaah Islamiyah gây ra.

Thủ Tướng Australia nói rằng, hiện chưa được rõ lắm nhưng qua tin tức thâu thập thì ông tin rằng vụ này là do tổ chức Jemaah Islamiyah gây ra.

Cảnh sát cho hay, hai kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ nổ vừa qua ở bên ngoài sứ quán Australia.

Một trang thông tin trên mạng Internet đăng lời tuyên bố của tổ chức Jemaah Islamiyah nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG