Đường dẫn truy cập

Các ngoại trưởng của EU sẽ họp để quyết định về việc Miến Điện có được tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEM hay không. - 2004-09-02


Vài Ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu sẽ mở các phiên họp từ ngày thứ Sáu này để quyết định xem có cho Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh Âu-Á tháng tới hay không.

Các nhà ngoại giao này sẽ mở phiên họp không chính thức trong hai ngày tại Hà Lan là nước hiện đang giữ chức Chủ Tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu.

Vài nước Âu Châu, nhất là Anh, chống đối sự hiện diện của Miến Điện vì vụ chính phủ quân nhân của nước đó đàn áp các phần tử đối lập, trong có lãnh tụ phong trào đòi dân chủ là bà Aung San Suu Kyi.

Miến Điện đã cùng với Lào và Kampuchia trở thành những thành viên mới nhất của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN.

Hiệp hội này đòi cho cả nước tham dự hội ngjị Âu Á diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 tháng 10 này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG