Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Trung Quốc trả tự do cho 2 người nước ngoài. - 2004-08-31


Cảnh sát Trung quốc đã trả tự do cho hai người nước ngoài tranh đấu cho quyền lợi của người Tây tạng.

Hai người vừa kể bị bắt sau khi trương một biểu ngữ kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa hè 2008 tổ chức ở thủ đô Trung quốc. Một tổ chức nhân quyền Tây tạng cho biết hai nhân vật tranh đấu vừa kể, một người Australia và một người Mỹ, đã được thả sau khi bị bắt vài giờ đồng hồ.

Theo dự liệu, họ sẽ được đưa lên máy bay rời khỏi Hoa Lục ngày hôm nay. Hai nhân vật tranh đấu đó dã trương biểu ngữ ngày hôm qua tại một công viên dành để trình diễn văn hóa của Tây tạng và các nhóm sắc tộc khác ở Trung quốc.

Các nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của Tây tạng đã đến Trung quốc trong tuần này để loan báo các kế hoạch của một cuộc vận động dài 4 năm để hối thúc chính phủ ở Bắc kinh cải thiện thành tích nhân quyền trước Thế vận hội 2008.

Các đòi hỏi của họ bao gồm yêu cầu dành cho Tây tạng nhiều quyền tự trị hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG