Đường dẫn truy cập

Bom nổ tại Kabul, ít nhất 7 người thiệt mạng. - 2004-08-30


Ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố bằng xe gài bom ở bên ngoài văn phòng của một công ty chuyên về an ninh tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Một thông cáo của Tổng thống Hamid Karzai cho hay những nạn nhân trong vụ tấn công gồm 2 người Mỹ, 3 người Nepal, 2 người Afghanistan, trong số này có 1 trẻ em.

Công ty tư Dyncorp của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh cho tổng thống Hamid Karzai.

Vào chiều chủ nhật, phe Taleban bị lật đổ đã lên tiếng nhận là thủ phạm vụ tấn công.

Một thông cáo của quân đội Hoa Kỳ cho biết đã cấp cứu lập tức cho những người bị thương. Bản thông cáo cũng lên án vụ tấn công và nói rằng sẽ tiếp tay với chính phủ địa phương trong cuộc điều tra.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi các giới chức quân sự Hoa kỳ cho biết một vụ nổ ở đông nam đã gây chết chóc cho ít nhất 9 trẻ em và 1 người lớn tại một trường học tôn giáo trong tỉnh Paktia. 15 người bị thương trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG