Đường dẫn truy cập

Ấn Độ thử nghiệm thành công lần thứ ba một phi đạn tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. - 2004-08-29


Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công lần thứ ba một phi đạn tầm xa có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân.

Một phát ngôn viên bộ quốc phòng nói rằng cuộc thử nghiệm phi đạn Agni số 2 ngày hôm nay diễn ra trên đảo Wheeler của Ấn Độ ngoài khởi duyên hải bang Orissa phía đông.

Phát ngôn viên này cho biết Pakistan đã được thông báo trước cuộc thử nghiệm. Hồi tháng 6, hai nước đã chung quyết một thỏa hiệp thông báo cho nhau trước khi thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn và thành lập một đường dây điện thoại nóng dành cho các vấn đề hạt nhân.

Ấn Độ cho hay các cuộc thử nghiệm phi đạn Agni trước đây diễn ra vào các năm 1999 và 2001.

Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra 1 tuần trước khi hai vị bộ trưởng ngoại giao của Ấn Độ và Pakistan họp bàn về vấn đề Kashmir.

Đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan về vùng đang có tranh chấp này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG