Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn Ðộ thề quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố sau vụ nổ bom làm thiệt mạng 15 người. - 2004-08-16


Các giới chức tại bang Assam miền đông Ấn cho hay ít nhất 15 người, trong số này có nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong vụ đặt bom tấn công vào ngày lễ Độc Lập của Ấn.

Nhiều người khác cũng bị thương khi một quả bom phát nổ tại một cuộc diễn hành trong thị trấn Ghemaji. Cuộc diễn hành đánh dấu 58 năm Ấn giành được độc lập khỏi tay người Anh.

Chưa có phe phái nào lên tiếng nhận là thủ phạm, nhưng nhà chức trách cho biết họ nghi là Mặt Trận Giải Phóng Đoàn Kết là thủ phạm trong vụ này.

Trong khi đó tại quận Barmulla của bang Kashmir, cảnh sát cho hay người ta nghi là quân nổi dậy cũng là thủ phạm trong một vụ nổ bom nữa gây thương tích cho ít nhất 15 người tại một cuộc diễn hành.

Thủ tướng Manmohan Singh không cụ thể nhắc đến những vụ tấn công này trong bài diễn văn đọc vào gnày lễ độc lập tại New Delhi. Nhưng ông gọi chủ nghĩa khủng bố là “Một đe dọa cho cuộc sống văn minh” và thề sẽ quyết tâm chống lại chủ nghĩa này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG