Đường dẫn truy cập

Nhóm tranh đấu Quân Đội Hồi Giáo cảnh báo Iran không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Iraq. - 2004-08-09


Một nhóm tranh đấu tự nhận là “Quân Đội Hồi Giáo tại Iraq” nói rằng họ đã bắt cóc một nhà ngoại giao Iran bị họ cáo giác là xúi giục gây tranh chấp giữa các giáo phái tại Iraq.

Trong cuốn phim Video cho chiếu hôm chủ nhật trên đài truyền hình Ả Rập Al-Arabiyah, nhóm này cảnh báo Iran chớ nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Iraq.

Trong cuốn phim, nhóm này không đưa ra lời đe dọa nào nhắm vào nhà ngoại giao Iran tên là Faridoun Jihani.

Đại sứ quán Iran tại Baghdad cho biết ông Jihani đã mất tích hôm thứ tư trong lúc đi đến thành phố Karbala ở miền trung Iraq để khai trương một lãnh sự quán của Iran.

Trong khi đó công ty của Kuwait thuê mướn 7 tài xế xe tải người nước ngoài cho hay họ đã rút ra khỏi các nỗ lực qua trung gian hầu mưu tìm việc trả tự do cho các con tin và thay vào đó, đòi thảo luận trực tiếp với những kẻ bắt cóc.

Những người bị bắt cóc gồm 3 Ấn Độ, 3 Kenya và 1 người Ai Cập, đã bị bắt cóc hôm 21 tháng 7.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG